Đề xuất xây thêm 17 nhà vệ sinh công cộng

Ngày 19-7, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, ông Nguyễn Gia Thái Bình đã cho biết thông tin trên.

Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Tân đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP khảo sát thực tế 17 vị trí đề xuất xây NVS công cộng.

Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ tại Công viên Lê Văn Tám.
Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ tại Công viên Lê Văn Tám. Ảnh: HTD

Qua khảo sát, công ty đã chọn được bốn vị trí thuận lợi để xây dựng NVS công cộng phục vụ người dân. Cụ thể: vị trí tại góc đường Tên Lửa (kế nhà số 15 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B), góc công viên đường số 19, phường Bình Trị Đông B; ranh giới giữa BV quận Bình Tân và Trạm Y tế phường Bình Trị Đông A; địa điểm cạnh văn phòng khu phố 27 đường Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A.

Hiện UBND quận Bình Tân vẫn đang chờ ý kiến phản hồi từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong TP. Đồng thời tổ chức họp lấy ý kiến dân tại bốn vị trí đề xuất nêu trên.

Hiện trên địa bàn quận có hai NVS công cộng tại Bến xe miền Tây và đường Hồ Học Lãm.

Trước đó, Sở Du lịch TP.HCM cũng có văn bản trình UBND TP đề xuất hai phương án xã hội hóa NVS công cộng phục vụ miễn phí người dân và du khách trên địa bàn TP. Hiện có 208 NVS công cộng đang được sử dụng trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 155 NVS tập trung chủ yếu ở các tuyến đường, công viên, bến xe, chợ. Riêng các điểm thu hút khách du lịch có 53 NVS  công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm