Đêm nay, đến đâu xem bắn pháo hoa ở TP.HCM?

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng ý cho TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa hai điểm tầm cao và một điểm tầm thấp.
Phó Thủ tướng đề nghị việc tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Người dân TP.HCM sẽ được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa nghệ thuật ở ba điểm. Ảnh: Truyền hình PLO

Trước đó, TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa và xin ý kiến trung ương.

Điểm thứ nhất, bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2). Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 đêm giao thừa tết Dương lịch ngày 1-1-2020.
Điểm thứ hai, bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao là ở tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh). Thời gian bắn cùng lúc với điểm thứ nhất. Đây là địa điểm khá mới trong thời gian gần đây. Không gian ở đây có rất nhiều địa điểm thuận lợi để cho người dân thưởng thức xem bắn pháo hoa.
Điểm thứ ba, bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), là địa điểm quen thuộc hằng năm trong các dịp lễ, tết. Thời gian bắn pháo hoa cùng lúc với hai điểm tại quận 2 và quận Bình Thạnh.
Kinh phí phục vụ cho việc bắn pháo hoa đều được huy động từ nguồn xã hội hóa.
Ngoài màn bắn pháo hoa, UBND TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động mừng đón tết Dương lịch 2020.
Cụ thể, chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vào đêm 31-12-2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Biểu diễn nghệ thuật lần lượt vào hai đêm: Tại quận 9, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi vào đêm 31-12-2019; tại quận 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Hóc Môn và Nhà Bè vào đêm 1-1-2020.
Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất cũng tổ chức nhiều hoạt động và biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới 2020 trong đêm cuối cùng năm 2019 và đêm đầu tiên năm 2020.
Các đường phố TP.HCM, nhất là khu trung tâm sẽ được trang trí ánh sáng nghệ thuật để chào đón người dân và du khách.
Tại trụ sở UBND TP, Nhà hát TP, Bảo tàng TP.HCM - Chi nhánh TP.HCM, Bưu điện TP, UBND quận 1, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ mở hệ thống đèn trang trí hiện có trong thời gian diễn ra các hoạt động chào đón năm 2020.
Chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ họa 3D lên mặt tiền tòa nhà UBND TP vào tối 31-12-2019 và 1-1-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm