“Dẹp” dự án bãi đậu xe ngầm Lam Sơn ở TP.HCM

Ngày 28-5, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài có quyết định ngưng triển khai dự án Hầm ngầm chứa xe và dịch vụ công cộng Lam Sơn ở quận 1, TP.HCM (dự án nằm phía sau Nhà hát TP).

Năm 2004, Công ty TNHH Đông Dương (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương) làm hồ sơ xin đầu tư bãi giữ xe. Đến tháng 3-2008, UBND TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Đông Dương. Theo thiết kế, dự án có 12 tầng ngầm sâu 36,5 m nằm trên khuôn viên đất hơn 1.340 m2... Tuy nhiên, bốn tháng sau khi cấp giấy, UBND TP có thông báo dừng dự án vì lý do không đảm bảo an toàn cho Nhà hát TP và hệ thống metro...

Dự kiến TP sẽ “đền” cho Đông Dương bằng dự án xây bãi xe ngầm kết hợp với thương mại, dịch vụ tại khu vực Sân khấu Trống Đồng (quận 3) và được giao làm chủ đầu tư bãi để xe ngầm tại sân vận động Hoa Lư (quận 1).

Dự án bãi xe ngầm Lam Sơn là một trong tám dự án bãi xe ngầm của TP và đến nay vẫn chưa có bất cứ dự án nào được khởi công dù TP đang thiếu chỗ đậu xe trầm trọng.

TRỌNG MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm