Đi đóng tiền góp cho mẹ, bé gái bị hiếp dâm

Chiều 13-11-2012, sau khi đi học về, cháu Nguyễn Thị H. Ph. (6 tuổi) được mẹ là bà Nguyễn Lê Kim Nhung nhờ cầm 20.000 đồng đi qua đóng tiền góp cho bà Trần Huỳnh Thị Mỹ Hằng. Khi cháu Ph. đến thì bà Hằng không có ở nhà, chỉ có Bùi Văn Tình (con ruột của bà Hằng) giữ nhà.

Lúc này do thấy nhà không có ai, Tình nảy sinh ý định “làm bậy” nên bế cháu Ph. xuống bếp hiếp dâm. Khi cháu Phương đau quá khóc thét lên, sợ bị phát hiện Tình không tiếp tục thực hiện nữa. Tình cho tiền và dặn cháu Phương không được kể với ai.

Về nhà phát hiện con gái đau “vùng kín” nên ngày 18-11-2012, sau khi đưa cháu Ph. đi khám và được bác sĩ tư vấn là có khả năng bé bị xâm hại tình dục, bà Nhung gặng hỏi thì được con kể lại. Bà Nhung đưa con gái đến gặp Tình để hỏi chuyện, Tình thừa nhận hành vi phạm tội rồi đến cơ quan công an đầu thú.
Theo Hoàng Phúc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm