Địa điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30-4 tại TP.HCM

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết dịp kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2016) và kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2016), TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại bốn địa điểm để phục vụ người dân.

Niềm vui của người dân khi xem những chùm pháo hoa đẹp mắt. Ảnh: TIẾN TÂN

Cụ thể, tại khu vực nóc hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30-4.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân như: Triển lãm ảnh tại các trục đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và Cung văn hóa Lao động (quận 1); Chương trình nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng, Công viên 23-9 (quận 1).

Đặc biệt, chương trình trang trí ánh sáng đường phố được thực hiện tại tuyến đường Lê Duẩn và Đồng Khởi (quận 1) từ ngày 28-4.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.