Điều tra vụ 10 thuyền viên bị ép nhảy xuống biển

Trung tá Nguyễn Quốc Doanh - Đồn trưởng Đồn BP Sông Đốc cho biết ngày 3-10, đơn vị tiếp nhận 10 thuyền viên được tàu đánh cá CM 99543 TS cứu vớt khi đang trôi dạt trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 67 hải lý về hướng Nam.

Qua điều tra ban đầu, các thuyền viên cho biết họ là 10 trong số 17 người đi trên hai tàu đánh cá KG 91999 TS và KG 90217 TS. Trên tàu, họ thường xuyên bị thuyền trưởng quát mắng, dọa đánh dẫn đến mâu thuẫn. Đến 6 giờ ngày 22-9, họ bị ép nhảy xuống biển sang tàu cá khác để vào bờ nhưng sau đó hai tàu cá nói trên bỏ chạy, vì vậy cả 10 thuyền viên bị trôi dạt trên biển. Đến 18 giờ cùng ngày, họ được tàu đánh cá CM 99543 TS phát hiện cứu vớt.

Sau khi tiếp nhận sự vụ, Đồn BP Sông Đốc và cơ quan nghiệp vụ BĐBP Cà Mau đã xác định được chủ tàu KG 90217TS là ông Tôn Tấn Tài (ngụ phường Mạc Cửu, Rạch Giá, Kiên Giang) giao cho Nguyễn Trọng Lương (ngụ Rạch Dòng, Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Còn tàu KG 91999TS do ông Nguyễn Trọng Tới (ngụ Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

ANH VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm