Đình chỉ trò chơi tàu lượn làm 2 trẻ bị thương ở Cà Mau

Cháu Nguyễn Kim Ánh đã được xuất viện, về nhà.

Cháu Nguyễn Kim Ánh đã được xuất viện, về nhà.

Về sức khỏe của hai nạn nhân, đến chiều 15/3, cháu Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) đã hồi phục và xuất viện; riêng cháu Branyn (10 tuổi, Việt kiều Úc) đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Lãnh đạo Nhà Văn hóa thiếu nhi Cà Mau cho biết đã phối hợp với Công ty TNHH SX-TM Tân Đăng Khoa đã đến thăm động viên và hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân. Trước mắt, Nhà Văn hóa thiếu nhi Cà Mau trực tiếp thăm hỏi động viên và trao 2 triệu đồng cho 2 em bị thương.
Ngay sau sự cố, Công an TP Cà Mau cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên chưa công bố nguyên nhân dẫn đến sự cố.
Như đã thông tin, sự cố tàu lượn trật đường ray khiến 2 cháu kể trên văng ra khỏi toa xảy ra vào tối 13/3.
Theo đơn vị lắp ráp, trò chơi này đã được đưa vào khai thác tại Cà Mau cách đây 8 năm. Và trước khi xảy ra sự cố, thì toa tàu đã bị nứt.
Theo nhận định của phía đơn vị quản lý, kinh doanh trò chơi này, sự cố xảy ra có thể là do nhân viên không thực hiện sửa chữa đúng quy trình.

Theo Công An Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm