Đình chỉ xét xử vì viện rút kháng nghị tại tòa

Do hai bị cáo không có kháng cáo nên sau khi viện rút kháng nghị, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. Trước đó, án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương đã phạt mỗi bị cáo 16 năm tù nhưng bị VKS tỉnh này kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo.

Theo hồ sơ, qua làm quen khi uống cà phê, Tân và Huệ đã rủ em N. (sinh năm 1999, là tiếp viên của quán) về phòng trọ của mình ở thị xã Thuận An nấu lẩu ăn. Sau khi bàn nhau, hai bị cáo đã ép N. uống rượu say rồi làm bậy, sau đó chở em N. về lại quán. Khi biết em N. có thai, Tân chở N. về nhà mình ở Đồng Tháp sinh sống (và giao cấu nhiều lần nữa). Được hơn một tháng thì hai bên phát sinh mâu thuẫn nên em N. quay về nhà ở Bình Dương kể rõ sự việc cho gia đình biết. Tân và Huệ bị khởi tố, bắt giam ngay sau đó.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm