Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và Kiên Giang tiếp tục họp trực tuyến

Ngày 7-11, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin tới báo chí: Đợt họp tập trung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ có hai đoàn không ra Hà Nội họp. Đó là đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM và Kiên Giang. Hai đoàn này sẽ dự họp theo hình thức trực tuyến.

Các đoàn ĐBQH tỉnh, TP khác đều họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội. Đợt họp thứ 2 của kì họp sẽ bắt đầu từ ngày mai (8-11). 

Theo ông Bùi Văn Cường, Đoàn ĐBQH TP.HCM báo cáo có hai trường hợp nhiễm COVID-19; Trong khi đó, các đại biểu đoàn Kiên Giang đang cách ly y tế theo quy định của tỉnh vì tiếp xúc với một ca F0.

"Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các ĐBQH, Văn phòng Quốc hội đã xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và được đồng ý"- Tổng thư ký Quốc hội cho hay.

Các đại biểu đoàn TP.HCM sẽ dự trực tuyến tại điểm cầu TP.HCM. Những đại biểu công tác ở Trung ương thì vẫn tham họp trực tiếp  tại tòa nhà Quốc hội.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV lần này chia làm hai đợt do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đợt họp trực tuyến diễn ra từ 20-10 đến 30-10 và đợt tập trung từ 8-11 đến 13-11.

Theo chương trình, bắt đầu từ 8-11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường 2 ngày (có truyền hình và phát thanh trực tiếp) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; các báo cáo về công tác phòng, chống COVID-19, tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024...

Quốc hội cũng dành 2,5 ngày (truyền hình và phát thanh trực tiếp) để chất vấn các thành viên Chính phủ, gồm bốn Bộ trưởng: Nguyễn Thanh Long (Y tế), Đào Ngọc Dung (Lao động Thương binh và Xã hội), Nguyễn Kim Sơn (Giáo dục và Đào tạo), Nguyễn Chí Dũng (Kế hoạch và Đầu tư).

Theo thông lệ, kỳ họp cuối năm, Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có 60 phút để phát biểu làm rõ một số vấn đề và trả lời chất vấn các đại biểu. 

TP.HCM là địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất cả nước (30 người). Một số đại biểu của đoàn đang công tác ở Trung ương vẫn dự họp trực tiếp như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương Dương Văn Thăng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm