Đoàn giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc báo công lên Bác Hồ

Ngày 5-12, tại bến Nhà Rồng, TP.HCM, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tổ chức lễ báo công dâng Bác trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đoàn cán bộ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành nhiệm vụ tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc trở về.

Đoàn làm nghi thức lễ báo công Bác Hồ. Ảnh: TỰ SANG

Tham dự lễ báo công có Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thủ trưởng Bệnh viện Quân y 175, đại diện Ban Phụ nữ Quân đội, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Đoàn làm nghi thức lễ trước khi vào thắp nhang cho Bác. Ảnh: TỰ SANG

Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên của bệnh viện báo cáo với Bác những kết quả đạt được sau chuyến công tác làm nhiệm vụ quân y tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan.

Cụ thể, toàn đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng yêu thương giúp đỡ nhau, không ngại khó khăn gian khổ, phát huy phẩm chất người chiến sĩ quân y cách mạng, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ tại môi trường phái bộ Liên Hiệp Quốc.

Qua đó từng bước khẳng định vị trí, vai trò của bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đối với chỉ huy, các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại địa bàn.

Đoàn làm nghi thức lễ báo công Bác Hồ. Ảnh: TỰ SANG

Đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ khám bệnh, cấp cứu và điều trị cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân, phẫu thuật hơn 60 ca, vận chuyển thành công đường hàng không lên bệnh viện tuyến trên 7 trường hợp. Quá trình làm việc, đơn vị được Liên Hiệp Quốc tin tưởng, đánh giá cao về năng lực và tác phong, tinh thần làm việc.

Cũng trong thời gian công tác tại Bentil - Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các lực lượng đóng quân tại phái bộ; tích cực giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương trong bảo đảm sức khỏe, cải tạo vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh… Qua đó góp phần xây dựng được hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Ảnh: TỰ SANG

Trước đó, ngày 1-10-2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhóm đầu tiên đã trở về nước tối 21-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm