Doanh nghiệp than trời vì trạm thu phí Phú Gia - Phước Tượng

Chiều 16-8, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế), phản ánh.

Theo ông Thọ, từ ngày 12-8, Trạm thu phí Phước Tượng - Phú Gia của Công ty CP Phước Tượng - Phú Gia BOT đặt tại khu vực phía bắc hầm Hải Vân chính thức vận hành. Trạm này đặt cách hầm Phước Tượng 20 km và hầm Phú Gia 10 km khiến các phương tiện vận tải từ cảng Chân Mây vào phía Nam và ngược lại dù không đi qua hai hầm này vẫn phải oằn lưng đóng phí.

“Công ty cảng Chân Mây cùng một số doanh nghiệp vận tải, lữ hành đã gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng đề nghị không thu phí các loại xe không đi qua hai hầm này. Cần phải dời trạm thu phí về sát hầm Phú Gia theo đúng quy định là hầm đâu thì trạm đấy chứ không thể đặt theo kiểu tận thu như vậy được” - ông Thọ kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm