Đối thoại với người dân chậm ra khỏi khu kinh tế Vũng Áng

Được biết xã Kỳ Lợi có 1.235 hộ dân phải di dời đến khu tái định cư thôn Ba Đồng (xã Kỳ Phương) và thôn Minh Huệ (xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh) để xây dựng công trình, dự án Formosa và các dự án thuộc khu kinh tế Vũng Áng. Tuy nhiên, đến nay còn 75 hộ đã kiểm kê, áp giá nhưng chưa nhận tiền bồi thường và 79 hộ chưa phối hợp kiểm kê bồi thường để di dời. Trong đó có nhiều hộ dân có biểu hiện chống đối, gây rối và không cho con em là các học sinh đến trường học ở khu tái định cư… Tại buổi đối thoại, người dân nêu thắc mắc về việc kiểm đếm, định giá tài sản bồi thường giải phóng mặt bằng…

Giải đáp các băn khoăn của người dân, UBND huyện Kỳ Anh và khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đồng thời khẳng định cơ sở vật chất ở khu tái định cư đảm bảo chất lượng. Việc triển khai kiểm kê, áp giá bồi thường đã được chính quyền thông báo công khai. Ông Sơn đề nghị bà con nhân dân sớm đồng thuận di dời lên khu tái định cư để trẻ đến trường gần và sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Đ.LAM - NG.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm