Đón tổ bầu cử trên biển mang thùng phiếu về đất liền

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 2-5, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tiếp nhận tài liệu, vật phẩm từ Ủy ban Bầu cử TP Vũng Tàu để tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía nam và bà con ngư dân đang đánh bắt trên biển.

Tài liệu và vật phẩm tiếp nhận gồm danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021; phiếu bầu cử, thùng phiếu, con dấu tổ bầu cử…

Đón tổ bầu cử trên biển mang thùng phiếu về đất liền ảnh 1

Tổ bầu cử trên biển tổ chức bầu cử tại 47 điểm gồm các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía nam và bà con ngư dân đang đánh bắt từ vùng biển Bình Thuận cho đến vùng biển Cà Mau. Sau khi tiếp nhận, hai tàu 624, 636 xuất phát. Suốt 18 ngày trên biển, Tổ Bầu cử và Tổ Bảo vệ đã phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa từng lá phiếu, thông tin về các ứng viên đến cử tri tại các nhà giàn DK và tàu đánh bắt cá của ngư dân.

Đón tổ bầu cử trên biển mang thùng phiếu về đất liền ảnh 2

Đón tổ bầu cử trên biển mang thùng phiếu về đất liền ảnh 3

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20-5, khi hai tàu cập bến, các chiến sĩ tiến hành lễ bàn giao hai thùng phiếu-được niêm phong kỹ cho Ủy ban Bầu cử TP Vũng Tàu trước sự chứng kiến của đại diện TP Vũng Tàu, BTL Vùng 2 Hải quân. Hai thùng phiếu sẽ được bảo quản kỹ, chờ mở niêm phong sau khi kết thúc bầu cử như quy định.

Đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tổ trưởng tổ bầu cử trên biển, cho biết: Quá trình tổ chức bầu cử trên biển ghi nhận, hơn 1.200 cán bộ chiến sĩ và ngư dân tham gia bỏ phiếu. Các cử tri đều rất quan tâm, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên rất kỹ. Bởi nhân sự năm nay có nhiều nhân tố mới, thay đổi, cử tri mong muốn chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm