Đóng cửa 99 lò gạch ở quận 9

Đóng cửa 99 lò gạch ở quận 9 ảnh 1

Mỗi khi đốt lò, các lò nung gạch thủ công tỏa khói đen mù mịt. Ảnh: KB

Hiện quận 9 có 99 lò gạch ngói bằng đất sét nung, tập trung chủ yếu ở phường Long Bình. Đây là mô hình sản xuất gạch ngói thủ công, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường. Theo quy hoạch, các chủ lò gạch muốn hoạt động phải sử dụng công nghệ không gây ô nhiễm và sẽ được tập trung tại cụm sản xuất vật liệu xây dựng rộng hơn 24 ha ở phường Long Bình. Tuy nhiên, theo một chủ lò gạch cho biết, chi phí thuê đất và chuyển sang công nghệ mới lên đến 20 tỉ đồng.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm