Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải

0g15 phút ngày 18-6
Theo các chiến sĩ trên tàu báo về, hiện tại khu vực biển Nghệ An thời điểm này thời tiết xấu, gió mạnh, biển động dữ dội. Do vậy, tàu không thể chạy nhanh vào cập cảng.

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 1
Dù đêm đã khuya nhưng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí vẫn túc trực để kịp thời đưa tin về tòa soạn.

24g00
Đến thời điểm này, tàu đưa thi thể thượng tá Trần Quang Khải vào đất liền vẫn chưa cập cảng. Lý do vì sóng lớn nên tàu chậm so với dự kiến.
Tuy nhiên, xung quanh khu vực cầu cảng, lúc này, có rất đông người dân đứng bên đường du lịch ven sông Lam hướng mắt nhìn ra Cửa Hội, ra biển ngóng chờ đón thi thể anh Khải về với đất liền (ảnh).

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 2

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 3

Lực lượng chức năng đã di chuyển từ Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn về Hải đội 2 để họp bàn các phương án đón thi thể anh Khải trở về.

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 4
Cổng vào cầu cảng Hải đội 2 đang được canh gác cẩn thận, không có người dân vào cầu cảng.

22g40
Thông tin từ Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn cho biết dự kiến khoảng 24g00, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được đưa vào đến đất liền. Sau đó anh sẽ được đưa đến BV Quân y 4 của Quân khu 4 để làm các thủ tục cần thiết. 

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 5
Cầu cảng Hải đội 2, nơi sẽ đón thi thể thượng tá Trần Quang Khải.

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 6

22g25
Tại cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), lúc này hàng chục phóng viên các cơ quan báo đài cũng có mặt để theo dõi lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải vào bờ. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã được tăng cường thắt chặt an ninh tại khu vực cầu cảng Hải đội 2.

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 7

22g

Tại Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn (đặt tại Trung tâm điều dưỡng chính sách Quân khu 4, đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), lực lượng chức năng vẫn đang họp bàn để xử lý vụ việc. Đây cũng là nơi sẽ đón tiếp người thân của Thượng tá Khải vào. 
Ở bên ngoài Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn, các cán bộ, chiến sĩ phòng không không quân buồn bã đứng chờ tin đồng đội (ảnh)...

Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải ảnh 8

21g
Tối 17-6, bản thông báo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU30-MK2 mất tích cho biết như sau: Trong ngày Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.
Lực lượng tham gia tìm kiếm: 1.078 người trong đó Bộ đội: 732 cán bộ chiến sĩ, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam: 15 và 331 ngư dân.

Phương tiện tham gia TKCN gồm: 182 phương tiện các loại trong đó có: 122 tàu, 60 ô tô.
Kết quả: Trong ngày, tàu 886/Hải quân tổ chức rà quét Sonar tại hiện trường tìm kiếm máy bay SU30-MK2 nhưng chưa có kết quả. 

18h00 ngày 17-6, 01 tàu cá ngư dân ở Nghi Lộc/Nghệ An đã phát hiện 01 thi thể cuộn trong dù tại tọa độ 19o02'N-106o28'E (cách Đông Đông Nam Hòn Mê/Thanh Hóa khoảng 33 hải lý). 18h05 cùng ngày SCH Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP 06.19.01 đến hiện trường tìm vớt (dự kiến khoảng 20h00 tàu BP đến hiện trường). 

Ngày 18-6-2016 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện chuyên dụng mở rộng khu vực tìm kiếm theo kế hoạch của Sở Chỉ huy tiền phương

20g40
Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể thượng tá Khải lên tàu và đưa các ngư dân vào bờ.
Dự kiến khoảng 23g-23g30' sẽ vào đến Cầu cảng Hải đội 2 (Cửa Lò, Cửa Hội) - nơi đón thiếu tá Nguyễn Hữu Cường trở về từ hôm trước.
Sau khi đưa thi thể thượng tá Khải vào đến Cầu cảng Hải đội 2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ bàn giao thi thể anh cho cơ quan chức năng để làm các thủ tục cần thiết.

20g15

Vào lúc 20h15 tối nay 17-6, trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng xác nhận phi công Trần Quang Khải được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, dù quấn chặt vào người.

19g30

Vào lúc 19g30 tối 17-6, nguồn tin đáng tin cậy từ sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn xác nhận đã tìm được thi thể thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) - phi công trên chiếc Su-30MK2. Nguồn tin cũng cho biết thông tin này đã được báo cáo với lãnh đạo Chính phủ.

19g00

Trước đó vào chiều tối cùng ngày, ngư dân báo tin phát hiện một thi thể nghi có dù trên vùng biển Nghệ An, do vậy Sở chỉ huy tiền phương (đặt tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang điều tàu Biên phòng ra biển xác minh. 

Lúc này, các chiến sĩ biên phòng đang lái tàu ra khu vực biển mà người dân báo tin. Do trời đang tối và sóng mạnh, công tác tiếp cận vị trí nêu trên đang gặp khó khăn.

Người phát hiện và báo tin là ngư dân Đậu Văn Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Theo thông tin báo về, thi thể phát hiện trên biển có dù quấn vào người. 

Thi thể cuộn trong dù được phát hiện tại vị trí có tọa độ 19,02 độ vĩ Bắc -106,28 độ kinh Đông (cách Đông Đông Nam đảo Hòn Mê, Thanh Hóa khoảng 33 hải lý).

Thượng tá phi công Trần Quang Khải

Sáng nay, ngay sau khi Sở chỉ huy tiền phương (đặt tại thị xã Cửa Lò) nhận được tin từ tàu cá QNG-97201-TS thông báo phát hiện vật thể lạ trôi ở phía bắc đảo Mê (Thanh Hóa) đã yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa xác minh báo cáo cụ thể và tập trung tìm kiếm khu vực Bắc Hòn Mê.

Tàu cảnh sát biển chở đặc công người nhái tìm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã điều thêm tàu dàn hàng ngang đi (mỗi tàu cách nhau 500 m) đi từ vùng biển Nghệ An ra Thanh Hóa để quét qua khu vực phát hiện vết dầu loang trên biển và qua khu vực đảo Hòn Mê để tìm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 gặp nạn. 

Khu vực biển, đảo Hòn Mê

Tàu Cảnh sát biển đang chở lực lượng đặc công người nhái lặn xuống biển tìm Su-30MK2. Tàu 886 của Quân chủng Hải Quân tiếp tục quét tìm.

Trước đó, sáng 14-6, máy bay quân sự Su-30MK2 gặp nạn trên biển vào khoảng 7 giờ 30 khi cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Sau đó, máy bay này được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ Bắc, 106,4 độ kinh Đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 km.

Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (Lạng Giang, Bắc Giang).

Sau một ngày đêm tìm kiếm, sáng 15-6, tàu cá của ngư dân đã cứu, vớt được Thiếu tá Cường. Ngay lập tức, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu ra biển, tiếp cận tàu cá để đưa Thiếu tá Cường an toàn trở về. Thượng tá Khải đến thời điểm này vẫn chưa rõ tung tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm