Đóng đường Nha Trang- Đà Lạt do sạt lở ở đèo Khánh Lê

Tối 29-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, cho hay quốc lộ 27C đoạn km60+590 qua đèo Khánh Lê thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Đây là tuyến giao thông quan trọng từ Nha Trang (Khánh Hòa) đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sạt lở gây tắc đường trên đèo Khánh Lê. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa thông tin: cuối giờ chiều cùng ngày, núi bên đường đoạn gần đỉnh đèo Khánh Lê bị sạt lở, khoảng 2.000 m3 đất đá tràn xuống mặt đường.

“Đất đá từ trên núi đổ xuống kín mặt đường, không thể lưu thông được. Chi cục Quản lý đường bộ III.3 đã đóng đường, phân công lực lượng chốt chặn, cảnh giới ở hai đầu đoạn đường bị sạt lở, không cho qua lại. Hiện nay trời tối, mưa to nên chưa thể dọn đường, khắc phục”- ông Dần nói.

Quốc lộ 27C bị ách tắc hoàn toàn tại đèo Khánh Lê do sạt lở. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.3 cho biết thêm trên quốc lộ 27C còn có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, rất nguy hiểm do mưa lớn kéo dài. Do đó, đơn vị này đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng 0906.419641 để người dân gọi ứng cứu khi gặp sự cố.  

*Tối 29-11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa có công điện yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa to gây lũ lụt.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT, các địa phương chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học vào ngày 30-11 để phòng tránh mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm