Dreamliner lần đầu tiên bay ra ngoài nước Mỹ

Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Farnborough lúc 9h08 ngày 18-7, trước sự chứng kiến của rất đông nhà báo. Đây là mẫu máy bay mới đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ qua của hãng Boeing, áp dụng nhiều tiến bộ trong công nghệ hàng không, đặc biệt là làm bằng vật liệu composite nên có khả năng bay các tuyến đường dài với việc tiết kiệm nhiên liệu lên tới 20%.

Dreamliner lần đầu tiên bay ra ngoài nước Mỹ ảnh 1

Chương trình phát triển Boeing 787 Dreamliner bắt đầu vào tháng 4-2004, và theo kế hoạch ban đầu, hãng Boeing sẽ cung cấp chiếc máy bay đầu tiên cho Hãng hàng không All Nippon Airways của Nhật Bản vào nửa đầu năm 2008, tuy nhiên, nó có thể sẽ bị lùi lại cho đến đầu năm 2011. Cho đến nay, đã có 860 đơn đặt hàng cho chiếc máy bay thế hệ mới này.

Theo Nguyễn Tuyên (ANTĐ/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm