Đưa 47 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Sáng nay (25-2), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Hậu Lộc vừa phát hiện, tạm giữ ba ô tô biển số 14B-006.32, 36B-013.42 và 36B-013.87 đang chở theo 47 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ số lao động trên đều là những lao động phổ thông, họ sinh sống ở các xã ven biển thuộc huyện Hậu Lộc, do cuộc sống khó khăn nên phải dứt áo ra đi.

Lực lượng chức năng áp giải Nguyễn Văn Hào. Ảnh: Đ.Hợp
Những lao động nghèo này cho hay trước trong và sau tết Nguyên đán, vì thiếu việc làm, họ nghe theo lời ngon ngọt của Nguyễn Văn Hào (45 tuổi), ngụ thôn Minh Thọ, Minh Lộc (Hậu Lộc) rủ rê sang Trung Quốc để lao động.


Đưa 47 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc ảnh 2

Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.Hợp

Quá trình xác minh làm rõ, Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hào về hành vi môi giới, tổ chức đưa người đi lao động trái phép ở nước ngoài; đồng thời Công an huyện Hậu Lộc cũng yêu cầu số công dân bị xuất cảnh trái cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm