Vụ xử Huyền Như - ngày xét xử thứ 4

Đưa chị gái bán vịt lộn đi ký hợp đồng vay vốn

Bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, chị gái Huyền Như, bị truy tố về tội lừa đảo, bị cáo buộc là đã không ngăn cản hành vi phạm tội của Như mà còn giúp sưc lập hồ sơ khống chiếm đoạt tài sản. Tại toà Hạnh khai từ tháng 10-2008 về làm cho Công ty Hoàng Khải của Như. Trước đó, bán trứng vịt lộn và học vấn chỉ ở mức 9/12.

Luật sư hỏi Hạnh "Như nói sao mà bị cáo đồng ý đứng tên vay tiền ở các ngân hàng?"

Bị cáo này kể "Như nói bận công việc lu bu quá không đi ký hợp đồng vay vốn đầu tư được nên nhờ bị cáo đi giúp, gặp Danh sẽ được hướng dẫn. Bị cáo có thắc mắc nhưng Như nói em giao cho chị thì chị cứ làm đi, không có làm gì phạm pháp. Chẳng lẽ lại đi hại chị sao? ..."

Nức nở Hạnh nói "Bị cáo thấy ân hận nhưng không ngờ chính mình là chị ruột, mà Như lại lừa đảo chị ruột mình vô con đường phạm tội”.

Phía dưới, Huyền Như cũng không ngăn được nước mắt khi nghe chị gái khai

Chiều nay toà tiếp tục xét xử.

Hoàng Yến

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm