Đưa thi thể sinh viên cứu 3 nữ sinh trên biển về quê

Tối 1-5, thi thể sinh viên Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm 4, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) đã được đưa về quê nhà ở xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Nhã tử vong sau khi bơi ra biển cứu ba nữ sinh viên khác.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Chiều 30-4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi và tắm biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khi đang tắm, Nhã thấy có ba nữ sinh viên bị nước biển cuốn ra xa, đuối nước, chới với kêu cứu. Nhã liên lao ra biển ứng cứu, dìu được ba nữ sinh viên vào bờ an toàn. Do bị đuối sức, Nhã bị sóng cuốn ra xa, mất tích.

Khoảng 30 phút sau, Đội cứu hộ biển Thuận An và người dân tìm, đưa được Nhã vào bờ và đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Dự kiến chiều 2-5, người thân sẽ tổ chức chôn cất em tại nghĩa trang giáo họ Đồng Lăng (xóm 6, xã Quỳnh Yên).

Hoàn cảnh gia đình Nhã khó khăn, bố bị tai biến, mẹ tuổi cao sức khỏe yếu, một người anh bị khuyết tật không nói được. Cách đây khoảng 10 năm, một người anh của Nhã cũng tử vong do đuối nước.

Hiện chính quyền địa phương, cộng đồng mạng đang kêu gọi người dân, nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ gia đình Nhã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm