Được xử dưới khung vì nạn nhân cũng có lỗi

Sáng 13-4, hai thanh niên đến một bến xe để nhận hàng từ TP.HCM gửi ra. Do họ không mang đủ giấy tờ nên nhân viên công ty vận tải không cho nhận. Hai thanh niên này khiếu nại nhưng công ty không giải quyết. Khi họ dắt xe ra về thì xảy ra cự cãi với Thành là bảo vệ công ty. Hai người khác đã rượt đuổi, dùng mũ bảo hiểm đánh Thành. Thành cũng dùng mũ bảo hiểm đánh trả. Khi bị rượt đuổi vào đến công ty, Thành chạy tới bếp ăn lấy một con dao, quay lại chém vào tay phải của một nạn nhân gây thương tật 14% rồi vứt dao bỏ chạy.

Cùng ngày, tòa này cũng tuyên phạt Ngô Nguyễn Khánh Trâm, chủ một quán massage, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 21-6, khi nhân viên của quán đang massage cho hai vị khách, Trâm lẻn vào lấy trộm một ví da, ra ngoài rút bớt khoảng 4.000 USD (hơn 71 triệu đồng) rồi đem ví cất lại chỗ cũ. Sau khi massage xong, vị khách lấy ví ra để thanh toán thì phát hiện bị mất tiền nên báo công an...

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm