Formosa Hà Tĩnh xây dựng tháp 'tinh thần bảo lũy' không phép

Trước đó, chiều 8-12, đoàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh do ông Hoàng Văn Mỹ, Phó Chánh Thanh tra, dẫn đầu cùng cán bộ địa chính phường Kỳ Liên kiểm tra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. 

Cụ thể, Công ty Hòa Bình (TP.HCM) đã thi công xây dựng công trình tháp biểu tượng tinh thần bảo lũy cho Công ty Formosa khi chưa có giấy phép xây dựng theo quy định. Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản yêu cầu phía Công ty Formosa Hà Tĩnh và Công ty Hòa Bình ngừng thi công tháp trên.

 Tháp "tinh thần bảo lũy" cao 32 m tại ngã ba đường vào dự án Formosa Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) được xây dựng gần... xong.

Tuy nhiên đến nay tháp "tinh thần bảo lũy" được xây dựng bằng bê tông cốt thép và lắp ghép sắt đã cao khoảng 30 m và đang trong thời gian hoàn thiện. Xung quanh tháp đang được bao bọc bởi hệ thống giàn giáo, cốp pha, lưới vây kín.

Công trình trên với tổng mức đầu tư khoảng 6 tỉ đồng của Formosa Hà Tĩnh do Công ty Hòa Bình đảm nhận thi công từ tháng 10. Dự kiến đến cuối tháng 12, tháp biểu tượng tinh thần văn hóa này sẽ hoàn thành.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Ngọc Thành - Chánh văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết: "Phía Công ty Formosa Hà Tĩnh có làm hồ sơ xin cấp phép. Tuy nhiên khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận thì họ đã xây dựng tháp".

Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Thanh tra Sở Xây dựng đã đình chỉ thi công vì công trình chưa được cấp phép. Hướng xử lý tiếp theo vẫn chưa được quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm