Gần 1.000 nhà dân bị sập và hư hỏng

Sáng 18-10, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết hiện mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đã xuống dưới mức báo động 1 (BĐ1); riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, mực nước vẫn còn trên mức BĐ1. Dự báo mực nước trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống chậm. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Tại Quảng Bình, tuyến đường sắt từ ga Đồng Hới đi Bắc (Lạc Sơn - Lệ Sơn) đã thông tuyến. Trong khi đó, vẫn còn nhiều tuyến đường huyện, liên thôn, xã bị ngập.

Gần 1.000 nhà dân bị sập và hư hỏng ảnh 1
Lực lượng bộ đội đang giúp người dân rốn lũ Tân Hóa dọn dẹp sau khi lũ rút. Ảnh: Nguyễn Do

Thiệt hại về người có 22 người chết (Quảng Bình: 20 người; Huế: hai người), tăng hai người so với báo cáo nhanh ngày 16-10 (Quảng Bình); một người mất tích, giảm hai người so với báo cáo nhanh ngày 16-10; 30 người bị thương (Quảng Bình: 25 người; Quảng Trị: ba người; Huế: hai người).

Theo báo cáo của các địa phương thì đã có 26 nhà dân bị sập; 949 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 

Thiệt hại về nông nghiệp, có 1.532 ha hoa màu bị ngập, hư hại; hơn 5.000 gia súc bị chết, cuốn trôi; hơn 120.000 chết, cuốn trôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm