Gần một tấn nội tạng bốc mùi suýt 'đổ bộ' vào TP.HCM

Chiều 4-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bàn giao số tang vật cho cơ quan có thẩm quyền tiêu hủy.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 4-1, xe khách biển số 37B-005.33 chạy tuyến Nghệ An-TP.HCM, chở số tang vật trên chạy trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bị Đội CSGT 6-1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Đội CSGT 6-1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tang vật trên xe.

Tang vật thu giữ gồm 15 thùng xốp đựng chân, nội tạng trâu bò đã bốc mùi hôi thối (lượng khoảng 800 kg) và hai bao tải chứa gần 200 bộ sừng động vật rừng hoang dã (trọng lượng 185 kg) không có giấy tờ hợp lệ.

Bước đầu, chủ xe khách trên là anh Vũ Văn Tình (44 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) khai nhận số nội tạng và sừng động vật trên của một người dân ở xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu) thuê chở từ Nghệ An vào TP.HCM. Tiền công chở mỗi thùng hàng 150.000 đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tịch thu số tang vật trên để bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu hủy và mở rộng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm