Ghen vô lối, đánh vợ cũ bị thương

HĐXX nhận định dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới là gia đình có công nhưng án sơ thẩm tuyên đã thỏa đáng nên không thể giảm án thêm nữa.

Theo hồ sơ, vợ chồng Lai đã ly hôn từ năm 1998. Trưa 20-5-2012, Lai ngồi uống nước thì thấy vợ cũ đang nói chuyện với ba người bạn trai trong quán đối diện. Cơn ghen nổi lên, Lai lấy cây sắt chạy đến đánh vợ cũ. Mọi người ùa vào can ngăn nên nạn nhân chỉ bị thương tật 4%.

Xử sơ thẩm tháng 11-2012, TAND quận Tân Bình nhận định mặc dù nạn nhân chỉ bị thương tật như trên nhưng hành vi của bị cáo là côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm để gây án nên đã cấu thành tội danh. Bị cáo phạm tội do ghen tuông, ích kỷ, đánh nạn nhân trong khi người này không có gì tự vệ nên cần xử phạt nghiêm. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân 40 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm