Giả công an chiếm đoạt tiền, lãnh án tù

Tối 18-10-2012, Thanh chạy xe máy đến ngã ba Bùi Viện - Cống Quỳnh (quận 1) mời một người nước ngoài hút bồ đà. Khi người này đang hút thì Thanh lấy điện thoại trong túi quần ra giả làm roi điện và tự xưng là công an, yêu cầu người này nộp phạt do sử dụng chất cấm. Nạn nhân đưa cho Thanh hơn 6 triệu đồng nhưng Thanh không chịu và đòi thêm 8 triệu đồng nữa. Nghi ngờ mình bị lừa, nạn nhân đã tố giác…

HĐXX nhận định bị cáo giả làm công an để chiếm đoạt tiền của người khác là sai phạm, gây mất lòng tin và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế nên cần xử lý nghiêm.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm