Gia hạn sửa chữa hằn lún cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bộ GTVT cũng yêu cầu chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) lập tiến độ tổng thể và chi tiết cho từng đoạn sửa chữa làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu. Đến thời hạn trên mà chưa hoàn thành công tác sửa chữa thì VEC phải dừng thu phí tuyến cao tốc này cho đến khi khắc phục xong hoàn toàn các hư hỏng.

Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 30-9 nhưng VEC xin thêm thời gian.

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thông xe ngày 21-9-2014, sau đó xuất hiện vệt hằn lún và hiện mới chỉ sửa chữa xong 11/22 vị trí... Do dự án đang trong giai đoạn bảo hành công trình nên Bộ GTVT yêu cầu VEC chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng hằn lún vệt bánh xe theo đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Kinh phí thực hiện thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm