Gia hạn việc đình chỉ hoạt động của Công ty Hào Dương

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu như trên tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an và các đơn vị liên quan đến vụ Công ty Hào Dương xả thải trái phép.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT, phản hồi: Căn cứ theo biên bản của Thanh tra Bộ TN&MT chỉ ghi Công ty Hào Dương “rò rỉ chất thải” chứ không phải “xả thải”. Theo bà Mỹ, dựa theo luật thì không đủ cơ sở đưa vào danh sách xả thải nghiêm trọng được.

Cục Cảnh sát môi trường cho biết Công ty Hào Dương thủ đoạn xả thải hết sức tinh vi… Muốn khởi tố Hào Dương phải lập hội đồng thẩm định về mức độ gây hại của chất thải căn cứ trên mẫu thải nói trên. Tuy nhiên, luật hiện hành chưa có quy định này.

Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tín đã quyết định gia hạn đình chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty Hào Dương. Mức thời gian đình chỉ sẽ kéo dài đến khi nào doanh nghiệp này hoàn tất các hạ tầng căn cứ theo luật bảo vệ môi trường.

THƯỜNG NGẠO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm