Giá khoán xe công cho thứ trưởng BTC là 15.000 đồng/km

Thời điểm thực hiện quyết định này là từ ngày 1-10. Giá khoán chi phí sử dụng xe công với chức danh thứ trưởng Bộ Tài chính là 15.000 đồng/km (giá cước taxi cao nhất).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Ngô Trí Long, chuyên gia tài chính, bày tỏ rất ủng hộ chủ trương khoán xe công của Bộ Tài chính. Theo TS Long, nếu Bộ Tài chính thực hiện thành công sẽ tạo ra bước tiên phong trong chính sách khoán xe công cho lãnh đạo, đồng thời tiết kiệm chi phí cho ngân sách. Tuy nhiên, theo ông Long, chính sách khoán xe công đối với thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ áp dụng đưa đón từ nơi ở đến cơ quan làm việc, sau khi đến cơ quan và cần đi đâu đó làm việc họ vẫn phải dùng đến xe công. Như vậy, phạm vi thực hiện cũng chưa sâu lắm.

Chia sẻ về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương hoan nghênh quyết định trên của Bộ Tài chính bởi với trách nhiệm là cơ quan quản lý xe công, Bộ Tài chính đã làm gương thực hiện khoán chi phí xe công cho lãnh đạo cấp cao của Bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm