Giả thượng tá công an lừa chạy án

Tại phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị giảm cho bị cáo sáu tháng tù vì mức án có phần nghiêm khắc. Tuy nhiên, HĐXX nhận định lý do hoàn cảnh khó khăn đã được TAND huyện Bình Chánh xem xét nên không có tình tiết nào khác để giảm án.

Tháng 6-2013, chồng bà E. bị bắt vì cướp giật tài sản tại tỉnh Vĩnh Long. Qua mối quan hệ, bà E. tìm gặp Lai. Lai tự giới thiệu là thượng tá công an đang công tác tại Bộ Công An. Lai còn "nổ" quen biết nhiều công an dưới tỉnh và sẽ chỉ đạo xử lý nhẹ hoặc là án treo cho chồng bà E.

Tin tưởng, bà E giao cho Lai 31 triệu đồng nhờ "chạy án" cho chồng. Sau đó, khi đến trại thăm chồng, bà E. được biết chồng mình đã bị xử phạt 3 năm tù.

Biết mình bị lừa, bà E. đến một tờ báo ngành tố cáo và Lai bị bắt sau đó. Trong quá trình này, Lai cũng đã trả lại số tiền chiếm đoạt cho bà E.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm