Giảm án cho nhà báo dỏm tống tiền CSGT

(25 tuổi, người cầm đầu vụ tống tiền CSGT, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) từ sáu năm xuống còn năm năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. HĐXX nhận định bị cáo đã ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 10 triệu đồng nên chấp nhận giảm án.

Trước đó, Bảo cùng với Đinh Ngọc Trung (TP.HCM), Trương Quốc Vũ (Đà Nẵng) và Huỳnh Ngọc Thọ (Đà Nẵng) đã dùng máy quay phim ghi lại hình ảnh Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Sau đó, cả nhóm giả danh là nhà báo đưa USB có hình ảnh nói trên cho các CSGT và ra giá 200 triệu đồng để bỏ qua. Nhóm CSGT đã liên lạc với nhóm của Bảo và hai bên thống nhất 120 triệu đồng. Nhận tiền xong, thấy ngon ăn, nhóm của Bảo lại đòi CSGT phải chi thêm 120 triệu đồng nữa nhưng các CSGT không đáp ứng. Sau đó, các nhà báo dỏm bị bắt. Cùng với Bảo, Trung bị phạt năm năm sáu tháng tù, Vũ hai năm tù và Thọ hai năm sáu tháng tù, cùng tội cưỡng đoạt tài sản.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm