Giám đốc bỏ nhiệm sở không có lý do chính đáng

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Sơn lại bỏ đi hơn một tuần nay.

Theo ông Tín, trước đó một tuần, ông Sơn đã nhắn tin qua điện thoại với nội dung xin được nghỉ việc. Ông Tín yêu cầu ông Sơn phải viết đơn xin nghỉ phép, chờ được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, ông Sơn sau đó đã bặt vô âm tín, gọi điện thoại vào số ông này thì không liên lạc được. Trước sự việc trên, UBND huyện Tuyên Hóa đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, đồng thời chỉ đạo hai phó giám đốc của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện tiếp tục điều hành, làm tốt các công việc được giao trước khi có thông tin cụ thể. Ông Tín cho biết cũng sẽ làm rõ thông tin ông Sơn có dính líu đến cờ bạc, lô đề, do nợ nần số tiền lớn không có khả năng chi trả nên đã chọn cách bỏ trốn. “Chúng tôi mới chỉ biết ông Sơn rời khỏi nhiệm sở nhưng không có lý do chính đáng, do đó các việc khác chưa thể quy kết” - ông Tín nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm