Giám đốc nhảy lầu tự tử do áp lực công việc

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Trần Danh Lam, 49 tuổi hiện là giám đốc công ty Thẩm định giá EIC Việt Nam (thuộc Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam). Ông Lam đã nhảy từ phòng 901, tầng 9 tòa nhà này và chết ngay tại chỗ.

Tòa nhà INDOCHINA nơi ông Lam nhảy lầu tự tử. Ảnh : Thái Minh

Giám đốc nhảy lầu tự tử do áp lực công việc ảnh 2

Vị trí xác ông Lam chết tại tòa nhà INDOCHINA. Ảnh : Thái Minh

Xác ông Lam được đưa đi ra khỏi hiện trường và chờ giám định pháp y. Ảnh : Thái Minh

Một số thông tin từ những người trong công ty, cho hay do áp lực công việc và có sự thất thoát tiền bạc nên ông đã suy nghĩ không kĩ và dẫn đến cái chết trên.

Gia đình nạn nhân, cho biết trưa nay ông Lam vẫn về nhà ăn cơm cùng gia đình và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc trước khi nhảy lầu ông Lam có điện thoại cho một người bạn và nói: “Bạn nhớ giúp đỡ và chăm sóc vợ con giùm mình nhé!” rồi nhảy lầu.

Được biết ông Lam có một vợ và hai con. Nhận được tin báo gia đình ông Lam vội chạy tới. Cha và vợ ông Lam khóc nức nở trước cái chết tức tưởi của con, chồng mình.

Rất đông người dân hiếu kì đến xem khiến khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu lưu thông khó khăn. Lực lượng Công an phường Đa Kao và bảo vệ dân phố có mặt để giải quyết vụ việc. 

Lúc 16h thi thể ông Lam được đưa về nhà xác và chờ giám định pháp y để làm rõ nguy nhân cái chết.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm