Giao Công an TP.HCM xác định nguyên nhân vụ “xa lộ chờ sụp”

- đó là nội dung văn bản ngày 20-2 của Văn phòng UBND TP.HCM, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín về vụ hệ thống cống thoát nước trên đoạn xa lộ Hà Nội mới mở rộng bị phá hủy. Nguyên nhân nghi do nguồn nước thải ô nhiễm (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

UBND TP cũng yêu cầu Trung tâm Chống ngập nước TP tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT, UBND quận 9 kiểm tra các đơn vị sản xuất có nguồn nước thải ô nhiễm làm hư hỏng cống thoát nước trên đoạn xa lộ Hà Nội mới mở rộng.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm