Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc

Dòng ô tô, xe máy lưu thông trên đường Tây Sơn, Chùa Bộc “chết cứng”. Ở các ngã tư như Thái Hà - Chùa Bộc lực lượng chức năng phải căng mình gỡ rối nhưng dòng ô tô ở các hướng vẫn đấu đầu vào nhau.

Lượng phương tiện bị dồn ứ chật cứng các tuyến đường trong tiếng còi xe ỉnh ỏi, nhiều xe chen vượt lên vỉa hè, giành nhau từng bước hòng thoát thân khiến cảnh ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 1

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 2

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 3

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 4

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 5

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 6

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 7
Giao thông hỗn loạn trên các tuyến đường Chùa Bộc, Tây Sơn, Trường Chinh, Láng

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 8

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 9

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 10

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 11

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 12

Giao thông Hà Nội “khốn đốn” với mưa to, đường ngập, ùn tắc ảnh 13
Mưa ngập phố, ngập nhà, nhiều người khốn khổ vì xe chết máy khi liều lao qua "biển" nước để kịp đến nơi làm việc.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng nay, tổng lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa của Công ty như: Vân Hồ 97mm, Long Biên 63mm, Hồ Tây A 32mm, Thanh Liệt 43mm, Yên Sở 43mm.

Theo Quang Phong (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm