Giết bà ngoại kế, lãnh 18 năm tù

Giết bà ngoại kế, lãnh 18 năm tù ảnh 1

Bị cáo Sanh ở tòa

Theo bản án sơ thẩm, chiều 14.7.2013, sau khi uống rượu về, Sanh phát hiện sau vườn mất 2 trái dưa để làm giống nên Sanh chửi bới, đòi đánh con riêng của vợ (ở cùng nhà).

Sau đó, Sanh tiếp tục chửi 2 đứa cháu đang chơi ngoài sân nhà bà Lê Thị Tài (là bà ngoại kế của Sanh). Thấy vậy, bà Tài từ trong nhà đi ra la rầy Sanh liền bị Sanh chửi lại.

Trước đó, Sanh cũng từng được chính quyền giáo dục tại địa phương về hành vi có lời lẽ xúc phạm bà Tài nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Sau khi bị Sanh dùng lời lẽ thô tục chửi bới, bà Tài nói sẽ đi báo công an phường xuống giải quyết. Ngay sau đó, bà Tài kêu một đứa cháu đi tìm người nhờ báo công an giùm.

Tức giận, Sanh đi nhặt đoạn cây tràm quay lại đánh bà Tài té ngã xuống đất tử vong.

Sau khi được HĐXX giải thích mức án trên là phù hợp, Sanh rút lại đơn kháng cáo.

Theo Lê Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm