Giúp sức cướp là có tội

Theo hồ sơ, tối 20-5-2005, khi đến ngã tư tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), bạn của Phong chạy xe suýt va quẹt phải một nhóm thanh niên đang ngồi trên xe máy nói chuyện ở ven đường nên bị chửi. Phong liền kêu bạn dừng xe, rút mã tấu tiến tới chém nhóm này. Khi các thanh niên kia hoảng sợ bỏ chạy, bạn Phong lấy xe của họ, còn Phong chạy xe của bạn theo sau. Sau đó, Phong sử dụng chiếc xe cướp được làm phương tiện đi lại. Khi nạn nhân đến đòi xe, Phong cùng bạn đem xe trả và đưa 500 ngàn đồng để sửa chữa.

Sau đó, bạn của Phong đã bị bắt, bị kết án. Riêng Phong bỏ trốn, đến tháng 10-2006 mới bị bắt theo lệnh truy nã. Sau khi TAND quận Bình Tân xử sơ thẩm, Phong kháng cáo xin giảm án vì cho rằng không có ý định đánh cướp xe. Tuy nhiên, theo tòa phúc thẩm, hành vi của Phong đã cấu thành tội phạm với vai trò giúp sức.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm