Hà Nội 48 tiếng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Sáng nay, 25-2, công binh tiểu đoàn 93, Bộ Tư lệnh Công binh tiếp tục tiến hành rà soát bom mìn dọc các tuyến đường hướng sân bay Nội Bài tới các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội.

 Các tuyến đường nơi phái đoàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều có thể đi qua, hoặc khu vực lưu trú của hai nhà lãnh đạo được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra sự kiện.

Lực lượng công binh ra soát kỹ từng gốc cây.

Công binh đang đánh dấu các khu vực đã rà soát bom mìn xong . 

Công tác rà soát bom mìn cũng được tiến hành tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (nơi đặt trung tâm báo chí quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều).

Trên đường Láng, công nhân gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng để chỉnh trang đường phố trước thềm hội nghị.

Đoạn đường được san ủi đất, trồng cây, hoa mới. 

Trạm xe buýt đang được cẩu lên để tiến hành thay mái và đổ mới phần trụ.

 Anh Lê Văn Điền cho biết, anh cùng mấy chục công nhân đã làm việc tất bật từ 10 ngày nay để chỉnh trang tuyến đường, đảm bảo hoàn thành trong nay mai.

Cuối đường Láng sẽ là điểm thi công cuối cùng của các công nhân trước thềm hội nghị.

Những loại cây được trồng mới gồm dừa, ngọc bút, sứ...

Những công đoạn cuối cùng đang được các công nhân thi công khẩn trương.

Một đoạn đường Láng được trồng cây mới và treo các băng rôn hội nghị.

Dọc hai bờ sông Tô Lịch, một nhóm công nhân tiến hành lắp đặt, gia cố lại hàng rào.

"Việc lắp đặt mới rào chắn và thi công mới vỉa hè đã được thực hiện từ trước Tết, và cũng phải hoàn thành trước ngày 27-2" - một công nhân cho biết.

Tuyến đường được trồng cây mới, thi công mới vỉa hè và lan can dọc sông Tô Lịch.

Công nhân vệ sinh tuyến đường Kim Mã trước thềm hội nghị Mỹ - Triều.

Những panô to về hội nghị được đặt dọc các tuyến đường từ Nội Bài về trung tâm thủ đô Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm