Hà Nội không chi ngân sách vào trang trí công cộng dịp lễ

Theo đó, ông Tuấn giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất phương án trang trí. Đặc biệt lưu ý trang trí toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, trong đó chiếu sáng kiến trúc các công trình: Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Đặc biệt, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước mà thay bằng kêu gọi xã hội hóa.

Ông Tuấn cũng yêu cầu quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp tổ chức trang trí hoa quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm bảo đảm đồng bộ, gắn kết giữa trang trí hoa do quận thực hiện với trang trí chiếu sáng do Sở VH-TT&DL thực hiện… Nguồn kinh phí thực hiện theo hướng xã hội hóa.

N.ANH (Theo VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm