Hà Nội: Nêu tên các đơn vị trồng cây để nguyên bầu nylon

Theo VNE, qua kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện năm cây ở đường Nguyễn Văn Trỗi và Trần Phú do Công ty TNHH Công viên Cây xanh Hà Đông trồng; sáu cây ở đường Dương Đình Nghệ do liên danh UDIC và LIDEC02 trồng bị bật gốc và còn nguyên bầu nylon hoặc nhựa. Việc trồng sai quy trình làm hạn chế sự phát triển, cây dễ đổ và chết.

Toàn bộ số cây mới trồng bị đổ đã và đang được các đơn vị quản lý cây xanh dựng lại, chăm sóc. Với cây còn để nguyên bọc, Sở kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo quận Hà Đông và Cầu Giấy kiểm điểm trách nhiệm các ban quản lý dự án quận, báo cáo về UBND TP trong tháng 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm