Hà Tĩnh chỉ còn 2 xã bị nước lũ chia cắt

Hàng ngàn chiến sĩ bộ đội và thanh niên tình nguyện đang giúp người dân các huyện bị lũ ngập sâu vừa qua dọn bùn, vệ sinh và khôi phục sản xuất.

Ngày 19-10, lũ vẫn chia cắt xã Phương Mỹ, xã Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Đ.Lam

Ngày 19-10, lũ vẫn chia cắt hai xã Phương Mỹ, Phương Điền (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Đ.LAM

Ông Trần Đăng Trung, Bí Thư Đảng ủy xã Phương Điền và ông Hoàng Xuân Tân, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, cùng các hộ dân bị ngập sâu ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết hiện nay người dân cần hỗ trợ nhất là các loại giống ngô, lúa, cây ăn quả...

"Những ngày qua, nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân đã kịp thời mang mì tôm, gạo, lương khô, nước uống đến cứu trợ bà con nhân dân. Cái cần nhất lúc này là giúp bà con các loại cây giống, cây trồng để bà con nhân dân kịp thời khôi phục lại mùa vụ, để không bị thiếu đói sau này" - ông Trung nói.

Người dân xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang bị lũ chia cắt phải đi đò rồi lội bộ nhiều km ra gần đường mòn Hồ Chí Minh nhận mì tôm và lương khô. Ảnh: Đ.LAM

Người dân xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang bị lũ chia cắt phải đi đò, rồi lội bộ nhiều kilômét ra gần đường mòn Hồ Chí Minh nhận mì tôm và lương khô. Ảnh: Đ.LAM

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ vừa qua đã làm 108 xã, phường với 30.111 hộ bị ngập (có nơi ngập sâu 2- 3m), một số tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã bị ngập sâu, ách tắc giao thông gây khó khăn cho việc tiếp cận và cứu trợ.

Trên địa bàn Hà Tĩnh có sáu người chết do bị lũ cuốn. Trong đó, một người ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; hai người ở phường Đại Nài và xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; một người ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn; một người ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và một người ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc.

Về nông nghiệp, diện tích lúa mùa bị ngập 774 ha; hoa màu bị ngập, hư hỏng 2.497 ha; cây ăn quả bị ảnh hưởng 701 ha; lương thực bị ẩm ướt, hư hỏng 662,66 tấn; gần 2.072 con gia súc, 172.735 con gia cầm bị chết; hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập 1.306 ha. Giá trị thiệt hại trên địa bàn Hà Tĩnh ước tính đến thời điểm hiện nay trên 1.000 tỉ đồng.

Lực lượng quân đội vào phát quà,, cứu trợ và giúp bà con nhân dân vùng lũ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dọn vệ sinh, khôi phục sản xuất. Ảnh: Đ.Lam

Lực lượng quân đội vào phát quà, hàng cứu trợ và giúp bà con nhân dân vùng lũ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dọn vệ sinh, khôi phục sản xuất. Ảnh: Đ.LAM

Về hỗ trợ để khắc phục trước mắt, Bộ NN&PTNT báo cáo, đề xuất Chính phủ hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 2.000 tấn gạo và 2.000 tấn giống sản xuất vụ xuân (chủng loại: Thiên ưu 8, HT1, N98, N87, TH3-3, TH3-5, KDĐB, XM12), 30 tấn ngô giống, 10 tấn giống rau cải bẹ, cải củ, cải ngọt, cải sen, su hào, bí xanh, dưa chuột, đậu đỗ, mướp để giúp bà con nhân dân khôi phục sản xuất sau lũ. Đồng thời hỗ trợ hóa chất tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: 50.000 lít benkocid, 50.000 kg hóa chất sodium chlorite. Hỗ trợ 50 tỉ đồng để khắc phục công trình nhà cửa sau lũ, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân sau lũ; 200 tỉ đồng để tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm