‘Hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh’

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, nhà nước Lào do ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, dẫn đầu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Tổng Bí thư đã ôn lại quá trình phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trước tình hình biến động thế giới, Tổng Bí thư khẳng định dù khó khăn, gian khổ đến đâu chúng ta cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt-Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Tại đây, TP.HCM đón nhận huân chương Lao động hạng Nhất của chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do ủy viên Đảng nhân dân Cách mạng Lào, bí thư tỉnh ủy-tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet thừa ủy quyền trao tặng. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak cùng nhiều địa phương Lào. Sáng 18-7, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM cũng đã khai mạc triển lãm ảnh hữu nghị Việt Nam-Lào tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm