Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 29-6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa 17 đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Xuân Thăng sinh năm 1966, quê huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học hóa học, Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ. Ông Thăng từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Bình Giang, Chủ tịch MTTQ tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương.

Tháng 11-2019, ông Thăng được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, tháng 10-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng

HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã bầu các chức danh phó chủ tịch HĐND và các trưởng ban của HĐND.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Khắc Toản, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa 16 tiếp tục tái đắc cử chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Triệu Thế Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Triệu Thế Hùng sinh năm 1971, quê huyện Thanh Trì (Hà Nội) có trình độ chuyên môn Tiến sĩ văn hóa học. Ông Hùng từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14.

Từ tháng 5-2020, ông Hùng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Tháng 10-2020, ông Hùng tái đắc cử chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông Lưu Văn Bản, Nguyễn Minh Hùng và ông Trần Văn Quân tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 thủ trưởng, giám đốc, phó giám đốc các sở ngành thuộc UBND.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm