Vụ ngạt khí than:

Hai vợ chồng đã qua khỏi cơn nguy kịch

Sáng ngày 16-2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai bệnh nhân là Lê Văn Hùng (27 tuổi) và Nguyễn Thị Thái (26 tuổi) đã gần như bình phục sau vụ ngạt khí than ở thôn Xuân Nguyên (Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Chị Nguyễn Thị Thái vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo ông Nguyễn Hồng Cường, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực cho hay, cả hai vợ chồng đã hoàn toàn tỉnh táo, chị Thái đã có thể nói chuyện.

Cũng theo ông Cường, cả bệnh nhân Hùng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu rối loạn nhịp thở có nguy cơ tử vong cao buộc phải đặt nội khí quản thở máy. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thái trong tình trạng tỉnh, tím tái nhẹ, đau ngực, huyết động ổn định.

Tuy nhiên với nỗ lực của Y, Bác sĩ bệnh viện đến sáng nay (16-2), cả hai bệnh nhân đã gần như hoàn toàn bình phục nhưng vẫn cần được theo dõi điều trị.

Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các ban ngành kịp thời thăm hỏi động viên gia đình. Ảnh: Đ. TRUNG

 

Như Pháp luật TP HCM đưa tin, trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 14-2, ở thôn Xuân Nguyên (Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ ngạt khí thảm khốc khiến 3 ba bà cháu tử vong và hai người khác nguy kịch.  

Danh tính ba nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Lự (51 tuổi),  Lê Văn Dũng (4 tuổi) và Lê Văn Tâm (3 tuổi). Hiện hai vợ chồng anh Hùng, chị Thái đã qua cơn bi kịch, nhưng vẫn chưa hề biết sự việc đau lòng trên.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm