Hai vợ chồng già mất 3,2 tỷ vì muốn sang Mỹ định cư

Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Nguyễn Thành Tâm (còn gọi là Dũng phỏng, 46 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ 2006 - cuối năm 2010, Tâm tiếp cận với vợ chồng ông Nguyễn Phú Tình (66 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để lừa họ qua Mỹ định cư. Để vợ chồng ông này "cắn câu", Tâm vẽ ra nhiều viễn cảnh làm ăn có thu nhập cao, cuộc sống sung túc.

Nhập mô tả cho ảnh
Nguyễn Thành Tâm tại cơ quan công an.
Sau đó, Tâm sử dụng các giấy tờ và visa giả để dụ dỗ và nhiều lần chiếm đoạt của vợ chồng ông Tình trên 3,2 tỷ đồng. Có tiền trong tay, Tâm trốn về An Giang sinh sống.

Từ trình báo của nạn nhân, qua xác minh, Công an tỉnh TP.Biên Hoà ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thành Tâm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rạng sáng 17/6, các trinh sát Công an tỉnh An Giang phát hiện Tâm đang lẩn trốn tại TP.Long Xuyên nên đã thực hiện lệnh bắt giữ. Theo cơ quan công an, ngoài vợ chồng ông Tình, người này còn lừa đảo nhiều trường hợp khác.

* Tên của nạn nhân đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm