Hạn hán đe dọa miền Trung-Tây Nguyên

Hạn hán kéo dài khiến tình trạng xâm nhập mặn càng trở nên khốc liệt.

Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, cho hay: “Các trạm bơm ở vùng hạ lưu sông Vu Gia và Thu Bồn phải hoạt động cầm chừng do nguồn nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để có phương án xả nước bổ sung cho vùng hạ lưu. Tuy nhiên, do lượng nước từ thượng nguồn về ít nên dung tích trữ nước của các hồ chứa thủy điện chỉ đạt xấp xỉ 30%”.

Tại Đà Nẵng, mực nước trong các hồ chứa đều ở mức thấp. Riêng hai hồ An Nhơn (xã Hòa Phú) và Hòa Khê (xã Hòa Sơn, Hòa Vang) không có nước. Tình trạng hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến hàng ngàn hecta lúa vụ đông xuân. Nguồn cung cấp nước cho Xí nghiệp sản xuất nước Cầu Đỏ (Công ty Cấp nước Đà Nẵng) cũng bị nhiễm mặn, nhiễm đục gấp nhiều lần cho phép.

Tại Đắk Lắk, tình trạng khô hạn đe dọa hơn 3.700 ha lúa nước và nhiều diện tích cây trồng khác. Các hồ thủy lợi loại nhỏ gần như cạn kiệt, không đủ khả năng cung cấp nước tưới tiêu.

TẤN TÀI - QT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm