Hàng loạt cây xanh ngã đổ ở Bình Tân do gió lốc

Chiều 15-10, trận mưa kèm gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh ở quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân và Bình Chánh (TP.HCM) bị ngã đổ.

Trận mưa kèm gió giật lớn khiến hàng loạt cây xanh trồng dọc Quốc lộ 1A bị bật gốc, ngã đổ. Ảnh HT.

Theo ghi nhận, trận mưa gió vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày khiến hàng loạt cây xanh đường kính từ 20 đến 40cm, cao gần chục mét trồng ven hai bên tuyến đường quốc lộ 1 và đường song hành quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân đến đường Hưng Nhơn, huyện Bình Chánh ngã đổ hàng loạt.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt dọn dẹp hiện trường, tránh ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh HT.

Đến chiều tối cùng ngày, công tác dọn dẹp, xử lý hiện trường vẫn được triển khai. Ảnh HT.

Có cây trong lúc ngã đổ đè lên chòi nước làm người ngồi ngay phía dưới hốt hoảng tháo chạy. Nhiều người đi đường do sợ hãi nên phải dừng lại xin vào nhà dân hai bên đường để ẩn nấp.

Cây xanh bật gốc hàng loạt chắn hết lối đi vỉa hè trên Quốc lộ 1A. Ảnh HT.

Nhiều cây có kích thước khá lớn bật gốc trong mưa. Ảnh HT.

Tại hiện trường, hàng chục cây xanh đổ la liệt xuống đường với tán lá xum xuê khiến giao thông qua lại gặp khó khăn. 

Các nhân viên công ty cây xanh sau đó có mặt cắt tỉa, xử lý hiện trường cây ngã tránh gây ùn ứ giao thông trên các tuyến đường.

Đến cuối giờ chiều, khu vực đã được dọn dẹp, giao thông dần ổn định trở lại.

Đến cuối giờ chiều, khu vực đã được dọn dẹp, giao thông dần ổn định trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm