Hàng loạt thông cổ thụ trên trục đường di sản Đà Lạt bị đốn hạ

Sáng 22-4, các cơ quan chức năng TP Đà Lạt khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ hàng loạt cây thông cổ thụ nằm ngay khu “đất vàng” giữa trung tâm phố Đà Lạt trên đường Trần Hưng Đạo.

Tại hiện trường, hàng loạt cây thông cả trăm năm tuổi, có đường kính từ 50 – 80cm bị cưa hạ trái phép, thân cây vẫn còn nằm la liệt chưa kịp tẩu tán.

Trước đây khu vực này, những cây thông cổ thụ đã góp phần làm nên hồn Đà Lạt. Ảnh: CTV

Theo người dân sống gần khu đất này, việc cưa hạ những cây thông này thực hiện trong thời gian gần đây vào ban đêm, không nhằm mục đích lấy gỗ. Vì vậy khi số thông bị hạ gần hết người dân mới phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có năm cây thông cổ thụ vừa mới bị cưa hạ vẫn còn ứa nhựa.

Số thông bị đốn hạ nằm trên hai thửa đất thuộc quyền sử dụng của hai cá nhân (cùng ngụ tại Đà Lạt). Họ trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào năm 2015.

Khu đất này nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường 10, Đà Lạt), giữa khu biệt thự cổ trên cung đường bảo tồn di sản kiến trúc.

Đây cũng là cung đường được đánh giá là đẹp, đậm chất Đà Lạt vì còn lưu giữ được không chỉ nhiều biệt thự cổ từ thời Pháp mà còn là khu vực hiếm hoi ở trung tâm thành phố còn giữ được nhiều thông cổ thụ nhất trong khuôn viên biệt thự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm