Hàng ngàn công nhân chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Ở 10 doanh nghiệp khác, người lao động cũng chấp nhận hưởng từ 50% đến 70% lương trong các ngày nghỉ trên. Ngoài ra, tại đa số các doanh nghiệp bị thiệt hại, người lao động đồng ý trừ những ngày nghỉ này vào phép năm và tự nguyện làm thêm từ một đến hai tiếng đồng hồ ngoài giờ hành chính mà không nhận tiền tăng ca. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, những việc trên của người lao động là nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp.

Được biết trong đợt tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam vừa qua, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cho công nhân nghỉ đột xuất từ ngày 14 đến 16-5.

TD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm