Hàng ngàn xe tải, xe khách“sa lầy” trên quốc lộ 14

Hàng ngàn xe tải, xe khách“sa lầy” trên quốc lộ 14 ảnh 1

 Đoàn xe kẹt cứng trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 3, xã Phú Hòa, huyện Chư Păh

Đến 10g sáng 6-4, quốc lộ 14 đoạn từ TP Kon Tum dẫn về giáp ranh xã Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn kẹt cứng. Hàng ngàn xe tải nối đuôi nhau xếp hàng dài trên khoảng 6km đoạn giáp ranh với trung tâm huyện Chư Păh. 

Nhiều tài xế cho biết tình trạng kẹt xe bắt đầu vào lúc 3g sáng nay khi một chiếc xe tải đi đến đoạn quốc lộ 14 đang thi công dở tại thôn 3, xã Phú Hòa bị sa lầy.

Trước đó, chiều 5-4 đến rạng sáng 6-4 mưa lớn kéo dài khiến lượng bùn đất nhão nhoẹt kéo dài trên quốc lộ 14, tại đoạn đường đang được thi công.

Từ thời điểm này, toàn bộ xe lưu thông trên quốc lộ 14 phải nằm tại chỗ, chỉ có xe ôtô nhỏ và xe máy có thể qua lại. Nhiều hành khách, tài xế trên các chuyến xe đường dài tỏ ra mệt mỏi vì phải nằm lại trên đường suốt đêm. 

Lúc 10g sáng 6-4, Công an tỉnh Gia Lai tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống khu vực kẹt xe để điều tiết giao thông.

Một cán bộ Phòng PC67 Công an tỉnh Gia Lai cho biết do lượng xe dồn ứ kéo dài, trong khi mặt đường đầy bùn đất nên sáng nay lực lượng chức năng đã yêu cầu đơn vị thi công đường trên quốc lộ 14 đảm trách gói thầu qua thôn 3, xã Phú Hòa dùng máy cơ giới san ủi mặt đường, rải đá dăm lót nền tạm để giải phóng xe dồn ứ.  

Đây không phải lần đầu tiên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Păh.

Thời gian gần đây do tuyến đường này đang thi công dở dang, mặt đường xấu và hẹp nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra thường xuyên gây phiền toái cho người đi đường. 

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.